Kết quả tìm kiếm cho "tại huyện Thoại Sơn"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4434

  • Khai mạc Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024

    Khai mạc Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024

    28-04-2024 09:20:28

    Tối 27/4, tại sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng diễn ra khai mạc Lễ hội bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

  • Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn

    Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri huyện Thoại Sơn

    27-04-2024 11:20:37

    Sáng 27/4, tại xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đã tiếp xúc cử tri các xã: Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch, Định Thành.

  • Nỗ lực bảo vệ rừng

    Nỗ lực bảo vệ rừng

    27-04-2024 10:12:00

    Trong điều kiện khô hanh, nắng nóng kéo dài, tình trạng cháy rừng là khó tránh khỏi. Huyện Tri Tôn và các ngành chức năng tỉnh An Giang đã huy động lực lượng, phương tiện…, để tập trung khống chế, xử lý cháy rừng…

  • Tri Tôn khống chế được vụ cháy rừng trên núi Cô Tô

    Tri Tôn khống chế được vụ cháy rừng trên núi Cô Tô

    27-04-2024 07:51:39

    Sáng 27/4, thượng tá Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, sau nhiều nỗ lực, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đã cơ bản được khống chế.

  • UBND huyện Thoại Sơn sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

    UBND huyện Thoại Sơn sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

    26-04-2024 16:39:00

    Chiều 26/4, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024.

  • Cháy lớn trên núi Cô Tô và chân núi Dài

    Cháy lớn trên núi Cô Tô và chân núi Dài

    26-04-2024 21:06:34

    Tối 26/4, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày đã nhận được tin báo từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Tô xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn).

  • An Giang cảnh báo mưa giông chiều thứ sáu

    An Giang cảnh báo mưa giông chiều thứ sáu

    26-04-2024 18:59:17

    Chiều 26/4, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực TP. Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang.

  • UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024

    UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024

    26-04-2024 16:35:34

    Ngày 26/4, UBND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản liên quan.

  • Nắng nóng tại An Giang lập kỷ lục 38,5<sup>o</sup>C

    Nắng nóng tại An Giang lập kỷ lục 38,5oC

    26-04-2024 16:12:08

    Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 13 giờ, chiều 26/4, nhiệt độ cao nhất quan trắc được tại trạm Châu Đốc đạt 37,2ºC, độ ẩm thấp nhất là 52%.

  • An Giang bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ

    An Giang bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ

    26-04-2024 06:37:26

    UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND cấp huyện triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

  • Đưa cát về cao tốc

    Đưa cát về cao tốc

    26-04-2024 06:33:23

    Sau nhiều cố gắng, những sà lan cát đầu tiên được tỉnh An Giang cấp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù đã về đến công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tuy chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho toàn tuyến, nhưng những nỗ lực này đang góp phần giúp nhà thầu tăng cường các mũi thi công, kỳ vọng đưa giai đoạn 1 của cao tốc vào sử dụng năm 2027 theo kế hoạch.

  • Những "người thầy" truyền đam mê

    Những "người thầy" truyền đam mê

    28-04-2024 10:39:50

    Hiện nay, nhu cầu học và chơi cầu lông tăng, nhất là trong học sinh. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, nhiều "vợt thủ" (được đào tạo bài bản, kinh nghiệm rèn luyện lâu năm, thi đấu tốt) mở lớp hướng dẫn, chỉ dạy lại cho người mới tiếp cận. Họ trở thành "người thầy" nghiệp dư, chủ yếu truyền niềm đam mê cho thế hệ kế tiếp.